Đăk Lăk: Bị bắn nhầm vì tưởng... thú rừng

Y Sinh – Quang Hưng-Thứ ba, ngày 16/02/2016 20:06 GMT+7

Hai khẩu súng ông Tánh giao nộp cho công an (Ảnh: Báo công an)

VTV.vn - Khoảng 6h ngày 15/02, tại thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk đã xảy ra vụ tai nạn súng tự chế, làm một người trọng thương.

Nạn nhân là anh Cháng Seo Chứ trú tại thôn Cư Tê, Cư Pui, Krông Bông. Anh Cháng Seo Chứ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk. Kết quả chẩn đoán, anh Chứ bị hai viên đạn ở lưng và hai viên đạn sau gáy.

Hiện các bác sỹ bệnh viên Đa khoa tỉnh Đăk Lăk đã tiến hành phẫu thuật lấy hai viên đạn ở lồng ngực và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của anh Chứ tại bệnh viện. Người nhà nạn nhân cho biết, vào sáng ngày 15/2, ông Cháng Seo Tánh, sinh năm 1964, trú cùng thôn với anh Chứ đi thăm bẫy thú rừng có mang theo 2 khẩu súng tự chế. Khi đi ngang qua một khu rẫy nghe tiếng như gà rừng kêu nên dùng súng tự chế (súng kíp) ngắm bắn vào lùm cây, liền đó ông nghe tiếng kêu cứu. Ông Tánh chạy đến thì phát hiện người bị thương là Cháng Seo Chứ trú cùng thôn.          

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước