Đăk Lăk vận động bà con tại các buôn làng đưa trẻ đi tiêm vaccine

Kim Xuân, Nguyệt Ánh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/09/2014 21:40 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngành Y tế tỉnh Đăk Lăk đang tổ chức tuyên truyền, vận động bà con tại các buôn làng đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi – rubela trong đợt này.

Để vận động người dân đưa con đi tiêm chủng, nhất là tại các buôn làng xa xôi, ngành Y tế tỉnh Đăk Lăk đã phối hợp với bộ đội biên phòng, đến tận nhà nói chuyện với từng người dân. Bởi, việc đi lại của người dân tại đây vốn rất khó khăn và đã quen với việc tự chữa bệnh tại nhà, nên để họ hiểu được lợi ích của việc tiêm phòng cho trẻ không hề đơn giản. Thêm nữa, để tiếp cận và tuyên truyền tốt các cán bộ quân y còn phải tự học tiếng dân tộc và tìm hiểu những phong tục tập quán.

Mong muốn trên 90% trẻ được tiêm vaccine sởi – rubela trong đợt này không chỉ cần đến quyết tâm của riêng ngành Y tế Đăk Lăk mà là sự phối hợp giữa tất cả các ban ngành.

Sau đây là VIDEO PV VTV ghi lại công tác tuyên truyền của ngành Y tế tỉnh Đăk Lăk, để người dân tại các bản làng đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi – rubela.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước