Đảm bảo cao điểm vận tải Tết

Nguyễn Thương, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 11:20 GMT+7

VTV.vn - Đã có sự gia tăng về số lượng hành khách đi lại trên tất cả các lĩnh vực vận tải. Tuy nhiên cho đến lúc này, mọi hoạt động vẫn đang diễn ra trong trật tự và ổn định.

Tại Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội ngày 23 Tết, số lượng khách gần như chưa tăng đột biến so với ngày thường. Các chuyến xe ra vào đều được kiểm soát, đảm bảo số người đúng và các quy định an toàn.

Tình hình cũng như vậy tại hầu hết các bến xe Hà Nội thời điểm này, bởi mới chỉ có sinh viên nghỉ học về quê. Người lao động sẽ nghỉ Tết chính thức vào đầu tuần sau. Tết năm nay, không chỉ các bến xe mà các cảng hàng không, nhà ga, bến tàu... cũng đều có kế hoạch ổn định trật tự và đảm bảo phục vụ khách từ sớm.

Ngành Đường sắt năm nay có nhiều đổi mới về dịch vụ. Có lẽ do vậy, lượng hành khách đi lại cũng bắt đầu tăng lên với con số trung bình khoảng 14.000 lượt mỗi ngày tại các tuyến phía Bắc.

Còn đường hàng không năm nay thu hút đông đảo người dân hơn các năm trước, có lẽ do sự phát triển mạnh của hàng không giá rẻ. Tuy sân bay đông đúc, nhiều chuyến bay vẫn bị trễ giờ nhưng việc đi lại của hành khách nhìn chung vẫn được đảm bảo và an toàn.

Ủy ban an toàn giao thông cho biết, sẽ tiếp nhận tất cả phản ánh của hành khách qua các số điện thoại đường dây nóng trong đợt cao điểm này để xác minh, xử lý nếu có những hành vi vi phạm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tạo mọi điều kiện đi lại để người dân về quê đón Tết Tạo mọi điều kiện đi lại để người dân về quê đón Tết

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, tạo mọi điều kiện về vận tải để người dân kịp về đón Tết với gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước