Đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL được công nhận VietGap

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/07/2016 13:20 GMT+7

VTV.vn - Gà ta Gò Công của Hợp tác xã Chăn nuôi, Thủy sản Gò Công là đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL được công nhận VietGap.

Trung tâm Chất lượng Nông lâm - thủy sản vùng 4 cấp giấy chứng nhận VietGap cho gà Gò Công của Hợp tác xã Chăn nuôi, Thủy sản Gò Công. Đây là đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL đạt danh hiệu này.

Để đạt chứng nhận VietGap, trong 6 tháng qua, 19 xã viên của Hợp tác xã Chăn nuôi, Thủy sản Gò Công phải thực hiện đạt 31 tiêu chí đề ra như: nuôi gà theo quy chuẩn từ chuồng trại đến thức ăn, nước uống phải đạt an toàn sinh học, có ghi chép nhật ký, truy nguyên được nguồn gốc xuất xứ…

Hiện tại, Hợp tác xã duy trì đàn gà ta Gò Công được hơn 42.000 con/lứa (khoảng 4 tháng) với sản lượng 160 tấn. Đầu ra của gà ta Gò Công được ký hợp đồng bao tiêu để đưa vào hệ thống siêu thị với giá cao hơn giá thị trường trên 10%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước