Đất đá từ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sạt xuống, kênh thủy lợi bị xé toạc nhiều đoạn

Kim Dung - Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/11/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Ngoài những thiệt hại do mưa lũ, việc thi công xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã gây ảnh hưởng đến một số tuyến kênh mương thủy lợi ở Quảng Ngãi.

Trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, nhiều tuyến kênh mương đã bị đất đá từ đường cao tốc sạt xuống gây vùi lấp, một số tuyến kênh bị xé toạc nhiều đoạn. Trong thời điểm đang là mùa mưa lũ, việc kênh mương bị vùi lấp, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiêu thoát lũ.

Tuyến kênh chính Bắc Thạch Nham (Quảng Ngãi) mới đây đã bị sạt lở nhiều đoạn, vùi lấp một phần kênh, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát lũ tại huyện Sơn Tịnh.

Sau những đợt mưa lũ, lượng nước thoát dồn dập từ đường cao tốc cuốn theo đất đá sạt xuống xé toang một số điểm kè. Bờ kênh bị bùn, đất, đá vùi lấp, người dân bức xúc vì không còn đường đi vào khu sản xuất.

Đại diện Ban quản lý và nhà thầu thi công dự án cho rằng: hiện tại hệ thống thoát nước của đường cao tốc chưa hoàn thiện đã dẫn đến tình trạng gây sạt lở kênh mương. Phương án đấu nối trực tiếp nước thoát vào tuyến kênh chính để khắc phục tình trạng trên đã không được địa phương chấp nhận.

Tình trạng sạt lở kênh mương, ảnh hưởng đến công năng của hệ thống thủy lợi ở Quảng Ngãi sẽ còn kéo dài nếu như chủ đầu tư dự án và chính quyền địa phương không thống được biện pháp xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước