Đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ

Ngọc Thành (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 11/12/2014 23:31 GMT+7

Ảnh: TTXVN

Chiều 11/12, Chủ tịch nước đã có buổi tiếp CT Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengal và nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước luôn được duy trì trên mọi lĩnh vực.

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Geetesh Shama, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengan đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengan, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Ấn Độ và Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Jawaharlal Nehru và lãnh đạo hai nước dày công vun đắp trong quá khứ vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay. Mối quan hệ tốt đẹp ấy được duy trì trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh và đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch nước mong muốn, quan hệ hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn song phương và đa phương. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao cuốn sách viết về tiểu sử chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Hindi do Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengan vừa hoàn thành cách đây chưa lâu. Đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ sâu đậm lâu đời Ấn Độ - Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengan, Geetessh Shama nhấn mạnh, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ luôn được duy trì và Ấn Độ luôn coi Việt Nam là người bạn lớn của mình. Ông Geetessh Shama cũng cho biết, cuốn sách tiểu sử về chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Hindi có giá trị to lớn về mặt lịch sử và văn hóa, lưu giữ những tư liệu quý giá về chủ tịch Hồ Chí Minh qua 3 lần Người tới thăm Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước