Đề nghị nhập quốc tịch 90 Việt kiều Campuchia tại Tây Ninh

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/09/2016 07:24 GMT+7

Hình ảnh gia đình một Việt kiều từ Campuchia về Tây Ninh sinh sống. (ảnh: nld.com.vn

VTV.vn - Tỉnh Tây Ninh đã đề nghị Trung ương nhập quốc tịch 90 trường hợp Việt kiều từ Campuchia về tỉnh sinh sống.

Trong 7 tháng đầu năm 2016, đã có thêm 55 hộ bà con Việt kiều từ Campuchia về tỉnh Tây Ninh sinh sống với 233 nhân khẩu, nâng tổng số hộ di cư từ Campuchia về Tây Ninh sinh sống thời gian qua lên 1.000 hộ.

Các hộ dân tập trung chủ yếu tại các huyện tiếp giáp biên giới như: Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu. Tỉnh Tây Ninh đã đề nghị Trung ương nhập quốc tịch 90 trường hợp, đăng ký thường trú cho 257 hộ với 1.178 nhân khẩu và làm giấy khai sinh cho 403 trường hợp, hỗ trợ việc học hành cho trẻ em. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ bà con lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh…

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo về vấn đề Việt kiều từ Campuchia về nước, sống ở đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước