Đề nghị rà soát quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/08/2017 20:06 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

VTV.vn - Một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát quy định trong dự thảo để tránh mâu thuẫn giữa luật này với Luật Đất đai.

Hôm nay (14/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Dự thảo bổ sung quy định tổ chức, cá nhân, chủ dự án được giao đất, thuê đất nếu chuyển mục đích sử dụng rừng thì phải trồng rừng thay thế bằng đúng diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng. Đối với rừng tự nhiên, phải trồng thay thế bằng 2 - 3 lần diện tích.

Trong trường hợp không tự trồng rừng thay thế thì nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng theo quy định để cấp tỉnh tổ chức trồng thay thế. Nếu tỉnh không bố trí được hoặc không bố trí đủ diện tích đất để trồng rừng thay thế thì phải chuyển tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để tổ chức trồng rừng thay thế ở địa phương khác.

Một số thành viên đề nghị rà soát quy định trong dự thảo để tránh mâu thuẫn giữa luật này với Luật Đất đai. Một số đại biểu đặt câu hỏi: Làm sao giữ được rừng trong thời gian tới khi tình trạng sạt lở, đặc biệt là lũ lụt gần như đều có hệ quả tác động của việc rừng đang giảm?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc quy định về nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân địa phương.

Chiều nay, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước