Đề nghị xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/06/2018 20:53 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về trách nhiệm cũng như những giải pháp căn cơ của Bộ trong việc ngăn chặn tình trạng trẻ bị xâm hại.

Mỗi năm có đến 2.000 trường hợp trẻ em ở nước ta bị bạo hành, trong đó 84% trẻ bị xâm hại tình dục. Tình trạng này ngày càng gia tăng gây bức xúc lớn trong xã hội.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung hôm nay (5/6), nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi về trách nhiệm cũng như những giải pháp căn cơ của Bộ trong việc ngăn chặn tình trạng này.

Đề nghị xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em

Cũng trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi về những bất cập trong xuất khẩu lao động hiện nay. Mặc dù mỗi năm, lực lượng lao động đi xuất khẩu đem về khoảng 3 tỷ USD, thế nhưng còn tình trạng loạn thu phí, cò mồi, trốn trách nhiệm từ phía doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Các đại biểu cũng kiến nghị nhiều giải pháp xử lý quyết liệt để ngăn chặn những bất cập trong xuất khẩu lao động hiện nay.

Khắc phục bất cập trong xuất khẩu lao động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước