Đồng Nai: Không được cấp giấy kiểm dịch, người nuôi dê gặp khó

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/01/2016 11:14 GMT+7

VTV.vn - Việc cơ quan thú y không thể cấp giấy kiểm dịch vì chưa có khu giết mổ tập trung đang gây khó khăn cho nhiều hộ nuôi dê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ở Đồng Nai thời gian qua, chăn nuôi phát triển ngày càng nhanh, với tổng số dê nuôi lên đến hàng chục ngàn con. Tuy nhiên hiện nay, toàn tỉnh Đồng Nai không có một cơ sở giết mổ tập trung nào dành riêng cho dê.

Theo quy định, cơ quan kiểm dịch thú y chỉ cấp giấy kiểm dịch các sản phẩm khi được kiểm soát giết mổ tại khu quy hoạch giết mổ tập trung. Vì vậy, để đưa thịt dê vào nhà hàng, quán ăn, người nuôi phải tự giết mổ, lén lút chở thịt đi tiêu thụ, vì nếu bán cho thương lái người nuôi dê sẽ bị ép giá. Bởi nếu không được cấp giấy kiểm dịch, người nuôi dê chỉ có nguồn tiêu thụ duy nhất là bán cho thương lái.

Nhóm phóng viên VTV24 đã ghi nhận thực tế này tại huyện Trảng Bom, nơi có số trại dê lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước