Đốt kíp mìn chơi, học sinh bị vỡ thủy tinh thể, tháo khớp ngón tay

Trần Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 10:11 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Hà Tĩnh, một học sinh lớp 9 đã bị vỡ thủy tinh thể, phải tháo bỏ 2 đốt ngón tay ở bàn tay trái do bị thương nặng sau khi đốt kíp mìn chơi.

Trước đó, em Nguyễn Văn Nhật (học sinh lớp 9 Trường THCS Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) trên đường đi chăn trâu về đã nhặt được một kíp mìn dài khoảng 3cm, sau đó đem về nhà và châm lửa đốt. Kíp mìn đã phát nổ, gây thương tích rất nặng ở mắt và tay của em Nhật. 

Thủy tinh thể của em bị vỡ và Nhật sẽ còn phải phẫu thuật tiếp để lấy phần vỡ này ra khỏi mắt, đồng thời đặt thủy tinh thể nhân tạo. Sau gần một tuần tiến hành chữa trị, bệnh viện đã phải tiến hành tháo bỏ hai đốt ngón tay số 1 của học sinh này.

Phát hiện 2 hầm chứa số lượng lớn đạn, mìn sau chiến tranh Phát hiện 2 hầm chứa số lượng lớn đạn, mìn sau chiến tranh Quảng Ninh: Nổ mìn khai thác than, 14 người bị thương Quảng Ninh: Nổ mìn khai thác than, 14 người bị thương Gây quỹ khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam Gây quỹ khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước