Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Indonesia lên 10 tỷ USD

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 21:26 GMT+7

Bên lề Đại hội đồng IPU-138, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp Chủ tịch Hạ viện Indonesia Bambang Soesatyo và Đoàn đại biểu của Indonesia. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Việt Nam và Indonesia cần tăng cường hợp tác hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Trong chiều 24/3, tại buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Indonesia Bambang Soesatyo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần thúc đẩy để sớm ký Thỏa thuận phối hợp tuần tra, lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước, lập cơ chế đối thoại chính sách cấp Thứ trưởng Quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia Bambang Soesatyo cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Indonesia làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2019 - 2020; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cơ quan lập pháp hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp và đẩy mạnh giám sát những thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước