Đưa vào hoạt động 2 đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành

Trường Giang (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/12/2014 19:13 GMT+7

Nhánh C2 đi lên đường cao tốc đi Long Thành. Ảnh: sggp

Bắt đầu từ 20/12, các phương tiện lưu thông từ TP.HCM lên cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ hoạt động trên các tuyến đường nhánh mới như sau:

Nếu các phương tiện đi từ đường vành đai II, tức là bắt đầu từ vòng xoay Mỹ Thủy, đường Đồng Văn Cống, TP.HCM khi gặp giao lộ với đường Nguyễn Duy Trinh thì tiếp tục đi thẳng khoảng 80m, sau đó rẽ phải nhánh A2 đi lên đường cao tốc.

Nếu các phương tiện đi từ đường liên phường Nguyễn Duy Trinh, hoặc đi từ Ngã Tư Bình Thái xuống thì đi qua vòng xoay Nguyễn Duy Trinh 100m, sau đó rẽ phải nhánh C2 đi vòng lên đường cao tốc.

Các xe đi từ đường cao tốc xuống sẽ rẽ phải theo đường nhánh, sau đó sẽ tách ra làm 2 hướng, nếu đi về Phú Mỹ thì rẽ trái nhánh B1, còn về ngã tư Bình Thái, thì rẽ phải nhánh C2.

Do mới hoạt động, nên các tài xế nên đi chậm và quan sát kỹ để không bị sai đường phải vòng lại quãng xa.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước