Dừng thí điểm thả thiên nga ở Hồ Gươm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/02/2018 23:00 GMT+7

Đàn thiên nga gồm 5 con trắng muốt và 7 con đen tuyền. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Việc thí điểm thả thiên nga ở Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm sẽ được dừng lại.

Liên quan đến việc Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm thả thiên nga ở Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, thông tin mới nhất từ ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, việc thí điểm này sẽ dừng lại.

Trong đêm nay hoặc sáng mai (6/2), 12 con thiên nga (7 đen và 5 trắng) sẽ được đưa ra khỏi Hồ Gươm. Nguyên nhân của việc dừng thí điểm là do nhiều nhà khoa học cho rằng, Hồ Gươm là địa điểm thiêng liêng của người dân thủ đô, nơi văn hóa tâm linh, nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng và hình ảnh cụ rùa gắn liền với tên tuổi, lịch sử của hồ. Trước khi can thiệp, tác động điều gì đó với Hồ Gươm phải rất thận trọng, không thể tùy tiện, việc thả thiên nga là không phù hợp.

Trước đó ,công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội dự kiến sau khi thí điểm sẽ tiến hành thả thêm với số lượng khoảng 50-100 con, loại thiên nga được nhập từ Bỉ, được cho là thích nghi với khí hậu của Việt Nam. Số thiên nga này của một doanh nghiệp tặng cho Hà Nội, không mua bằng tiền ngân sách. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về dự án này. Theo nguyên tắc, khi thả chính thức bất cứ sinh vật nào xuống Hồ Gươm phải có sự đồng ý của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hà Nội thử nghiệm thả thiên nga ở Hồ Gươm Hà Nội thử nghiệm thả thiên nga ở Hồ Gươm

VTV.vn - Nói tới hồ Gươm, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cụ Rùa. Tuy nhiên, từ hôm nay (5/2), tại đây sẽ chào đón thêm những vị khách mới, đó là những chú chim thiên nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước