Đuông dừa miền Tây bày bán tràn lan tại TP.HCM

VTV9-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 17:33 GMT+7

VTV.vn - Đuông dừa - loại động vật có nguồn gốc từ các tỉnh miền Tây - đang được bày bán tràn lan trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM.

Dọc đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1) và Mai Chí Thọ (quận 2, TP.HCM) thời gian này xuất hiện nhiều những băng rôn, bảng hiệu được treo dọc đường và cùng với đó là đuông dừa được bày bán công khai ngay trên vỉa hè. Mức giá mỗi con khoảng 4.000 - 5.000 đồng.

Đuông dừa phân bố rất rộng trên thế giới, là loài côn trùng gây hại nguy hiểm nhất cho dừa và khó phòng trừ. Chúng thường đẻ trứng vào lỗ kiến vương đã đục, trứng nở ra sâu non phá hoại tàu hủ, xâm nhập ở đọt và ăn dần xuống thân cây dừa. Tàu hủ dừa bị tấn công nặng sẽ làm cây dừa chết. Vì là côn trùng gây hại cho cây dừa nên đuông dừa từ lâu đã bị cấm nhân giống, cũng như buôn bán. Từ năm 2013, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số 1955/BVTV-QLSVGHR về việc nghiêm cấm việc nhân nuôi đuông dừa dưới mọi hình thức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước