Gần 1/5 nhà vệ sinh tại các bệnh viện không đạt yêu cầu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 14:40 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo, phải quy trách nhiệm Trưởng khoa, Giám đốc Bệnh viện nếu để nhà vệ sinh bẩn. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Giảm thời gian chờ khám, chữa bệnh và cải thiện nhà vệ sinh bệnh viện vừa được tổ chức sáng 18/5, tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định nhà vệ sinh bệnh viện và thời gian chờ khám lâu là hai vấn đề bệnh nhân phàn nàn nhiều nhất khi khám chữa bệnh. 

Nhà vệ sinh không đảm bảo sẽ góp phần làm lây lan bệnh tật. Để cải thiện chất lượng nhà vệ sinh, các bệnh viện đề xuất giá dịch vụ y tế nên tính thêm chi phí dọn dẹp vệ sinh tại bệnh viện.

Trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, mức đánh giá đạt trung bình khi mỗi khoa lâm sàng và cận lâm sàng có ít nhất 1 khu vệ sinh và 1 buồng vệ sinh cho 30 giường bệnh; mức cao nhất là mỗi buồng bệnh có buồng vệ sinh riêng khép kín đủ giấy, xà phòng, nước sạch và có ít nhất một buồng vệ sinh cho 6 giường bệnh.

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực để cải tạo nhà vệ sinh trường học Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực để cải tạo nhà vệ sinh trường học

VTV.vn - Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT trong dịp hè này phải phát động phong trào thi đua yêu nước trong cả nước nhằm huy động tất cả mọi nguồn lực để làm nhà vệ sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước