Gần 5.000 làng nghề đang gây ô nhiễm môi trường

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/06/2017 11:38 GMT+7

Các làng nghề tái nghề nhựa có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

VTV.vn - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước hiện đang có gần 5.000 làng nghề gây ô nhiễm môi trường trầm trọng do sử dụng công nghệ lạc hậu.

Nguyên nhân là do nhiều làng nghề vẫn đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao như tái chế nhựa, ắc quy chì, chăn nuôi gia súc hay sản xuất giấy...

Trong khi đó, việc quy hoạch làng nghề vào trong các khu cụm công nghiệp lại chiếm tỷ lệ rất ít, chỉ khoảng 1%. Số làng nghề còn lại đa phần xả thải trực tiếp ra môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng dân cư.

Để cụm công nghiệp làng nghề phát triển bền vững Để cụm công nghiệp làng nghề phát triển bền vững Câu chuyện mưu sinh và nhiễm độc chì ở làng nghề tái chế ắc quy Câu chuyện mưu sinh và nhiễm độc chì ở làng nghề tái chế ắc quy Người dân sống quanh nhà máy ắc quy lo nhiễm chì Người dân sống quanh nhà máy ắc quy lo nhiễm chì

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước