Gia Lai: Chuyển vụ hơn 2.000 ha đất rừng bị lấn chiếm sang cơ quan điều tra

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/03/2017 14:29 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Gia Lai đã thống nhất chuyển vụ hơn 2.000 ha đất rừng bị lấn chiếm sang cơ quan điều tra.

Theo kết luận của các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, dù được giao quản lý, bảo vệ gần 1.300 ha rừng, nhưng sau 5 năm Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội đã để mất gần 883 ha đất lâm nghiệp do bị người dân lấn chiếm. Trong đó, có 118 ha đất rừng tự nhiên và gần 49 ha đất rừng trồng thông. Hầu hết trên diện tích bị lấn chiếm này, người dân đã trồng các loại cây nông nghiệp, công nghiệp dài ngày.

Tình trạng để mất đất lâm nghiệp cũng xảy ra tương tự tại lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, khi để người dân lấn chiếm trên 1.260 ha trong tổng số 1.460 ha được giao quản lý. Trong đó, có 211 ha là đất rừng tự nhiên và 40,4 ha rừng trồng. Điều đáng nói, trong rất nhiều vụ vi phạm, các Ban này cũng chỉ xử lý được vài vụ vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng tự nhiên.

Trước những sai phạm nghiêm trọng trên, tỉnh Gia Lai đã thống nhất chuyển hai vụ việc lấn chiếm đất rừng trên có dấu hiệu "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

VTV.vn - Chiều 9/2, Công an huyện Chư Păh, Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ba đối tượng liên quan phá rừng phòng hộ.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước