Hà Nội: Bất hợp lý tại một số điểm quay đầu xe

Lô Dũng - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 13:48 GMT+7

VTV.vn - Trong nhiều trường hợp, việc tổ chức một số điểm quay đầu xe thiếu hợp lý cũng gây nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại một vị trí biển báo ở khu vực Mễ Trì, đến nút giao tất các các loại xe đều chỉ được phép rẽ phải, nhưng thực tế nhiều người tham gia giao thông đã không tuân thủ theo biển báo, làm gia tăng những xung đột tại ngã tư, giao thông ở đây khá lộn xộn.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - một người thường xuyên đi lại trên tuyến đường này có cách lý giải cho những lỗi vi phạm này của người dân: "Với người dân ở khu vực Mễ Trì thường xuyên đi lại trên tuyến đường này rất bất tiện. Họ phải đi một vòng qua ngã tư Keangnam rồi mới vòng lại được, khoảng 4km. Như vậy, họ rất mất thời gian và sẽ bị tăng áp lực ở các nút giao thông khác".

Ghi nhận tại một điểm quay đầu xe trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội, vì hướng thẳng vào tuyến đường ra vào tòa nhà nên không ít lần, cả dòng phương tiện phải dừng chờ những chiếc xe len lỏi, cắt qua đường.

Các phương án tổ chức những điểm quay đầu xe khi mới được đưa ra có thể là phù hợp nhưng cùng với thời gian cũng sẽ phát sinh những điểm bất hợp lý. Nếu như ngành giao thông không rà soát và đưa ra biện pháp điều chỉnh kịp thời thì khó có thể đạt hiệu quả trong trong đảm bảo thuận tiện và an toàn cho người dân khi lưu thông

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước