Hà Nội nghiên cứu gắn chip quản lý chó nuôi trên địa bàn

Minh Đức-Thứ năm, ngày 20/12/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố Hà Nội cho biết, đang nghiên cứu, đề xuất phương án gắn chip theo dõi, quản lý chó nuôi trên địa bàn bằng phần mềm.

Theo Trạm Thú y quận Thanh Xuân (Hà Nội), phường Khương Đình là đơn vị đầu tiên thực hiện mô hình bắt chó thả rông. Mô hình được chính thức triển khai từ tháng 9/2018, trung bình mỗi tuần đội đi bắt một buổi hoặc do đề xuất của tổ dân phố, không thông báo trước. Đội chuyên trách bắt chó thả rông được thành lập với biên chế 5 người cùng với 10 tổ phản ứng nhanh tại 10 tổ dân phố. Nhân sự chủ yếu là thành viên các tổ dân phố, dân phòng.

Tính đến nay, đội bắt chó thả rông đã bắt tổng cộng 12 trường hợp, xử phạt 9 chủ nuôi chó với số tiền 6,3 triệu đồng. Ngoài các trường hợp đã được chủ nhận về, 3 con chó không có người nhận đã được bàn giao vào Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ vật nuôi thuộc Bộ KH&CN để tiếp tục theo dõi, nuôi dưỡng và tìm chủ mới.

Qua triển khai, Trạm Thú y quận Thanh Xuân cũng cho biết hoạt động bắt chó thả rông còn gặp nhiều khó khăn như nhân sự còn mỏng, chủ yếu là người cao tuổi, việc bắt chó vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa có phương tiện chuyên dụng. Đặc biệt, khi gặp chó to, chó dữ thì khó xử lý, dễ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên trong thời gian triển khai, ý thức của người nuôi chó trên địa bàn đã được nâng lên một cách rõ rệt.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, Chi cục đang nghiên cứu, đề xuất phương án gắn chip theo dõi, quản lý chó nuôi trên địa bàn bằng phần mềm. Từ đó, người nuôi chó thông qua phần mềm có thể biết được vị trí của thú nuôi, hạn chế tình trạng thả rông chó ngoài đường. Bên cạnh đó, vẫn duy trì và khuyến khích việc bắt chó thả rông trên địa bàn thành phố.

Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho rằng, việc phường Khương Đình (Thanh Xuân) đi đầu trong triển khai bắt chó thả rông đã đạt được nhiều kết quả, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn phường, quận, thành phố. Ông Sơn cũng nhấn mạnh, đội bắt chó thả rông gặp phải nhiều áp lực khi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đặc thù, lực lượng mỏng, chưa có xe chuyên dụng, dụng cụ đơn giản, chủ yếu làm theo kinh nghiệm. Ngoài ra, chó vẫn là tài sản của người dân nên rất dễ nảy sinh các vấn đề dân sự.

Ngoài ra, Chi cục Thú y Hà Nội đang tính toán việc triển khai 3 khu nuôi nhốt tập trung chó thả rông bị bắt và sẽ tham mưu, đề xuất với UBND thành phố về một số cơ chế thực hiện để giải quyết những vấn đề phát sinh như kinh phí chăm sóc, nuôi nhốt, nếu chó chết thì xử lý thế nào...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước