Hà Nội phát hiện 2 mẫu rượu có hàm lượng Methanol gấp 900 - 2.000 lần cho phép

Tuấn Hải, Bằng Việt (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 16:24 GMT+7

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm lấy mẫu rượu tại một nhà hàng ăn uống kiểm tra. Ảnh: Báo Người Lao Động

VTV.vn - Lực lượng chức năng phát hiện 2/10 mẫu rượu tại Mỗ Lao và Khương Đình có hàm lượng Methanol vượt ngưỡng cho phép từ gần 900 đến hơn 2.000 lần.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong gần 2.000 lít rượu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, qua kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện 2/10 mẫu rượu tại Mỗ Lao (quận Hà Đông) và Khương Đình (quận Thanh Xuân) có hàm lượng Methanol vượt ngưỡng cho phép từ gần 900 đến hơn 2.000 lần.

Có thể thấy, tình trạng kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc và hiểm họa từ rượu độc trên thị trường hiện rất lớn. Trong khi đó, các ca ngộ độc rượu đang tiếp tục gia tăng. Tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã vừa tiếp nhận thêm 4 ca ngộ độc cồn công nghiệp Methanol sau khi uống rượu.

Bốn bệnh nhân mới nhập viện đều trong tình trạng nhiễm độc rất nặng, trong đó có hai bệnh nhân nguy kịch, một bệnh nhân đã bị biến chứng mờ mắt và một bệnh nhân có nguy cơ chết não. Các bệnh nhân đều đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. 

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 11 ca ngộ độc cồn công nghiệp Methanol sau khi uống rượu và đã có 1 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước