Hà Nội tiếp tục đề xuất điều chỉnh giờ học, giờ làm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/07/2017 07:08 GMT+7

Hà Nội sẽ tiếp tục đề xuất điều chỉnh giờ học, giờ làm nhằm giảm ùn tắc giao thông.

VTV.vn - Hà Nội sẽ tiếp tục đề xuất điều chỉnh giờ học, giờ làm và giờ kinh doanh dịch vụ nhằm giảm mật độ phương tiện giao thông trong giờ cao điểm.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong đề án "Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030".

Theo kế hoạch, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thảo luận và quyết nghị nội dung này trong cuộc họp hôm nay (4/7).

Khảo sát của Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, có tới hơn 70% số người được lấy ý kiến ủng hộ điều chỉnh giờ học, giờ làm.

Cách đây 5 năm, Hà Nội cũng đã từng điều chỉnh giờ học, giờ làm nhưng không mang lại hiệu quả, đã làm xáo trộn việc đi lại của nhiều gia đình. Lần này, cơ quan soạn thảo tiếp tục đề xuất điều chỉnh giờ học, giờ làm, để thực hiện đồng bộ với các biện pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước