Hà Nội: Kiến nghị điều chỉnh giờ tan học chiều

Phương Lan-Chủ nhật, ngày 05/02/2012 07:00 GMT+7

Sau 3 ngày Hà Nội đổi giờ học, giờ làm, ngày 3/2, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, các đơn vị giáo dục đã đưa ra khá nhiều kiến nghị, trong đó có việc nên điều chỉnh lại giờ tan học ca chiều (hiện nay học sinh THPT, sinh viên phải học đến tận 19h).

Ông Thống cũng cho biết, sau 2 tuần thực hiện việc đổi giờ, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tổng hợp ý kiến về những mặt được và chưa được của các cơ sở, từ đó có kiến nghị với UBND thành phố.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, qua kiểm tra thực tế, các trường đều nêu những khó khăn nhất định, cha mẹ học sinh cũng có ý kiến với những mức độ khác nhau. Như việc giao giữa hai ca sáng và chiều của khối THCS quá gấp gáp; học sinh THPT về nhà quá muộn; ở tiết học cuối buổi sáng của cấp THCS và cuối giờ chiều của THPT, học sinh thường đói bụng, khả năng tiếp thu kém, thiếu tập trung hơn.
Nhiều học sinh THPT về muộn (sau 19h) phải tự đi xa, nhiều gia đình không yên tâm về an ninh cho các em, nhất là các trường ngoại thành. Cũng vì tan học muộn, nhiều học sinh các lớp 12 bậc THPT không còn thời gian tham gia các lớp ôn thi đại học, học thêm ngoại ngữ buổi tối...
Việc vào học quá sớm, tan quá muộn gây mệt mỏi cho giáo viên, học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước