Hai di sản tư liệu được vinh danh đáp ứng tiêu chí của UNESCO

Minh Trang, Anh Tú (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/05/2016 22:52 GMT+7

VTV.vn - Hai di sản được vinh danh là di sản tư liệu của chương trình “Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương” đã đáp ứng được những tiêu chí quan trọng của UNESCO.

Nếu như di sản tư liệu "Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế" được xem là một bảo tàng thi ca với giá trị nội dung, nghệ thuật và hình thức trình bày vô cùng độc đáo mà Vương triều Nguyễn để lại cho hậu thế, "Mộc bản trường học Phúc Giang" hiện đang được lưu giữ tại dòng họ Nguyễn Huy - một dòng họ khoa bảng ở tỉnh Hà Tĩnh - lại thể hiện tính giáo dục cao, chứa đựng nhiều thông tin phong phú, đa dạng.

Đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 6 di sản tư liệu được thế giới tôn vinh.

Khai mạc chương trình “Ký ức thế giới khu vực châu Á  - Thái Bình Dương” Khai mạc chương trình “Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương”

VTV.vn - Sáng 18/5, Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 của Uỷ ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã khai mạc tại tỉnh TT - Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước