Hàng chục nghìn nhân viên ngân hàng có nguy cơ mất việc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2017 19:37 GMT+7

Hội thảo “Cách mạng công nghiệp thời kỳ 4.0”. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Trong tương lai, 85% công tác kiểm toán, tài chính sẽ làm bằng máy, đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn nhân viên ngân hàng có nguy cơ mất việc.

Dự báo trên được các chuyên gia lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ đưa ra trong Hội thảo "Cách mạng công nghiệp thời kỳ 4.0".

Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của ngành ngân hàng. Thậm chí, ngành ngân hàng có thể bị biến mất, chỉ còn các nghiệp vụ được tích hợp vào những hạ tầng phục vụ thương mại.

Hiện nay, đã có khoảng 47% khách hàng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng số, giao dịch thông qua Internet, điện thoại di động, mạng xã hội… Nhiều ngân hàng còn liên kết với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gửi tiền online, thanh toán hóa đơn, nộp thuế, những dịch vụ đa tiện ích…

Tuy nhiên, đi kèm với xu hướng phát triển nhanh chóng của ngân hàng số, việc đảm bảo an ninh của ngân hàng số cũng là một thách thức đối với các ngân hàng. Do vậy, nó còn phụ thuộc vào khả năng tài chính và khả năng ứng dụng công nghệ của mỗi ngân hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước