Hàng loạt học sinh bị "bắt cóc hụt" ở Lâm Đồng là bịa đặt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/03/2016 07:12 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VTV News)

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định thông tin các vụ "bắt cóc hụt" học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xôn xao dư luận thời gian qua là không đúng sự thật.

Cụ thể, thông tin 2 học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Hà Đông bị bắt cóc vào ngày 22/2 nhưng đã giằng co và tự giải thoát được là do chính các em… tưởng tượng. Còn thông tin về việc kẻ xấu dụ dỗ, định bắt cóc 2 học sinh của Trường Tiểu học Phan Như Thạch (thành phố Đà Lạt) mà nhiều báo đồng loạt đăng tải nhiều khả năng là không có thật.

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhận định lời nói của các học sinh tiểu học này có rất nhiều mâu thuẫn, không thống nhất và không khớp với thực trạng hiện trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước