Hàng Tết khó lên vùng cao Quảng Ngãi vì sạt lở

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/01/2018 17:35 GMT+7

VTV.vn - Các tuyến đường lên vùng cao ở Quảng Ngãi sạt lở do mưa lũ liên tiếp cuối năm 2017 vừa qua khiến việc vận chuyển hàng Tết cho người dân gặp nhiều khó khăn.

Sạt lở, lầy lội khiến các tuyến đường từ trung tâm huyện vùng cao đến các xã đặc biệt khó khăn ở huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi vẫn chưa thể thông tuyến. Nông sản làm ra không bán được. Giáo viên, học sinh đi lại trong tình trạng mất an toàn giao thông. Ách tắc giao thông khiến sinh hoạt, sản xuất của người dân vùng cao vốn đã khó khăn lại thêm khó khăn hơn.

Dự án đầu tư làm 30km đường giao thông đến các xã đặc biệt khó khăn ở vùng an toàn khu Ba Tơ do trung ương đầu tư đã triển khai từ giữa năm 2017. Tuy nhiên, tuyến đường độc đạo, địa hình cách trở, mùa mưa kéo dài, sạt lở gia tăng nên việc thi công khó thực hiện. Khắc phục các điểm sạt lở, lầy lội để thông tuyến, vận chuyển hàng Tết cho người dân vùng cao trở thành nhiệm vụ khẩn cấp.

Theo kế hoạch, từ 20 tháng Chạp âm lịch, các chuyến hàng Tết sẽ lên vùng cao Quảng Ngãi. Điều này cũng đồng nghĩa các tuyến giao thông bị ách tắc phải được thông tuyến sớm hơn.

Hàng dự trữ phục vụ Tết tăng 15 Hàng dự trữ phục vụ Tết tăng 15

VTV.vn - Công tác dự trữ hàng Tết của các siêu thị tăng từ 10 - 15% so với các tháng trong năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước