Hàng trăm huân, huy chương bị bỏ quên nhiều năm

Diệp Phong - Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 20:13 GMT+7

VTV.vn - 114 huân, huy chương kháng chiến và bằng khen của các gia đình có công với Cách mạng bị bỏ quên trong tủ lưu trữ hàng chục năm trời.

Sự việc khó tin này vừa được phát hiện tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông Trần Văn Cứng vừa nhận được bằng Tổ quốc ghi công cấp cho anh trai là liệt sĩ Trần Văn Vững cách nay khoảng 1 tháng. Trong bằng ghi ngày cấp là 26/2/2002, tức là trước đây 15 năm. Điều bức xúc là cũng trong thời gian này, ông đã gõ cửa nhiều nơi hỏi về danh hiệu liệt sĩ của anh mình nhưng các cơ quan địa phương đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Ông Phạm Văn Thành, người phát hiện ra 114 huân, huy chương, bằng khen cho biết: cán bộ tiền nhiệm qua đời đột ngột, ông tiếp quản công việc nhưng không được bàn giao. Khi sắp xếp lại nơi làm việc mới phát hiện các giấy tờ trên. Trong các thành tích đó có 52 huân, huy chương kháng chiến; 10 bằng Tổ quốc ghi công; 27 bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng. Phần lớn được quyết định khen tặng trong hai năm 1975 và 1987.

Sau khi sự việc được phanh phui, tỉnh An Giang đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để điều tra nguyên nhân. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước