Hậu Giang: Xuất hiện tình trạng sạt lở nguy hiểm mùa mưa

PV-Thứ tư, ngày 02/07/2014 06:00 GMT+7

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 12 điểm sạt lở, nhiều nhất ở huyện Châu Thành.

Tổng diện tích đất bờ sông bị mất gần 1.500m2 với chiều dài sạt lở là 250m. Hiện đang vào mùa mưa bão nên tình hình sạt lở sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. mới nhất, vừa xuất hiện ba điểm sạt lở ở xã Phú Hữu và thị trấn Ngã Sáu của huyện Châu Thành; xã Đại Thành của thị xã Ngã Bảy.

Trước tình hình trên, tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu phòng Nông nghiệp 2 địa phương tiến hành cắm ngay biển báo vùng sạt lở nguy hiểm cho 3 điểm trên, khắc phục tạm thời các điểm sạt lở bằng vật liệu sẵn có để nối lại giao thông trong khu vực.

Từ khóa:

sạt lở

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước