Hệ thống thoát nước của Hà Nội quá tải

Thanh Minh - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 08:16 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm, đã gần 10 trận mưa đi qua, dù lớn hay nhỏ, nhưng chưa có trận mưa nào, đường Hà Nội lại thoát ngập.

Mỗi khi Hà Nội có những cơn mưa lớn, cả thành phố Hà Nội hiện chỉ trông chờ vào trạm bơm Yên Sở. Những ngày mưa ngập vừa qua, trạm bơm này đã phải gồng mình gánh lượng nước gấp 3 - 4 lần công suất. Thế nhưng tình hình cũng không khả quan hơn.

20 máy bơm hoạt động hết công suất trong 3 ngày liên tục trong trận mưa ngày 17 vừa qua. Thiết kế của trạm bơm Yên Sở là 90 m3/s chỉ có thể giải quyết thoát nước được cho những cơn mưa nhỏ và vừa, tức là lượng mưa khoảng 50mm đến 100mm. Nếu mưa lớn liên tục trên 100mm, Hà Nội sẽ ngập nặng vì không thể thoát nước kịp.

Năm 2000, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án thoát nước Hà Nội với tổng kinh phí thực hiện 550 triệu USD. Tuy nhiên do triển khai chậm nên đến cuối năm ngoái dự án mới hoàn thành, tức là chậm 12 năm. Mùa mưa năm nay là mùa mưa đầu tiên để đo mức độ hiệu quả của dự án. Và kể từ đầu năm, đã gần 10 trận mưa đi qua, dù lớn hay nhỏ chưa có trận mưa nào, đường Hà Nội thoát ngập.

Bên cạnh đó, trên địa bàn Hà Nội hiện nay có 3 vùng thoát nước chính gồm: tả Đáy, hữu Đáy và Bắc Hà Nội. Tuy nhiên, các nguồn góp phần tiêu thoát nước này lại thường xuyên chịu cảnh ách tắc vì rác thải và đất bùn bồi lắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước