Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

PV-Thứ bảy, ngày 12/05/2018 19:36 GMT+7

(Ảnh: Phạm Tùng)

VTV.vn - Chiều nay (12/5), đầu tàu chuyên dụng đã chạy thử tải kỹ thuật trên toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội.

Sau nhiều lần chậm tiến độ, chiều nay đầu tàu chuyên dụng đã chạy thử tải kỹ thuật trên toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dài 13km. Lộ trình tàu chạy thử từ khu Depot Hà Đông, tới ga Thượng Đình để kiểm tra kỹ thuật và đường ray, sau đó sẽ tiếp tục chạy tới điểm cuối là ga Cát Linh.

Dự kiến, đến ngày 2/9, tàu sẽ chính thức chạy thử trên toàn tuyến để cuối năm nay đưa vào khai thác thương mại.  

Sau đây là những hình ảnh chạy thử diễn trong chiều nay: 

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lên đầu tàu chuẩn bị cho hành trình chạy thử (Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 2.

(Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 3.

Đầu tàu chuyên dụng chạy thử tải kỹ thuật trên toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 4.

Khu vực điều khiển (Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 5.

(Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 6.

Lộ trình tàu chạy thử từ khu Depot Hà Đông, tới ga Thượng Đình để kiểm tra kỹ thuật và đường ray, sau đó sẽ tiếp tục chạy tới điểm cuối là ga Cát Linh (Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 7.

(Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 8.

Đầu tàu nhìn từ xa (Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 9.

Nhìn từ cửa sổ bên trong khoang lái (Ảnh: Phạm Tùng)

Hình ảnh chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông  - Ảnh 10.

Dự kiến, đến ngày 2/9, tàu sẽ chính thức chạy thử trên toàn tuyến để cuối năm nay đưa vào khai thác thương mại (Ảnh: Phạm Tùng)

Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Trung Quốc. Gói thầu chính của dự án (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) do Công ty hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC.

Dự án bao gồm các hạng mục: xây dựng 13km đường sắt đi trên cao, 1,7km ra vào khu depot, đường sắt đôi khổ 1,435m, tốc độ tối đa 80km/h; trang bị 13 đoàn tàu 4 toa xe công suất khoảng 1.200 người, tần suất chạy 2 phút/chuyến. Dự án cũng bao gồm 12 ga trên cao, nhà điều hành 9 tầng trong khu depot rộng 23 ha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước