Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV có nhiều đổi mới

Thu Trà, Thu Huyền, Đức Thuận, Phùng Sơn, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 21:42 GMT+7

VTV.vn - Cử tri và nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá hoạt động chất vấn tại Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới.

Nhìn thẳng vào sự thật, không ngần ngại đối diện với những lĩnh vực nóng bỏng nhất, chứa đựng nhiều thách thức nhất mà cuộc sống đang đặt ra là những gì vừa diễn ra tại Quốc hội. Hơn 2 ngày chất vấn đã mang lại cho người hỏi, người trả lời và cả những người trực tiếp theo dõi phiên chất vấn các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Với 20 năm làm đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội Vũ Mão cho rằng, hoạt động chất vấn tại Quốc hội lần này đã đổi mới cả về nội dung và hình thức. Mặc dù 2/3 là đại biểu mới, tham gia Quốc hội khóa đầu nhưng các câu hỏi chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ đều rất sắc sảo, nhìn thẳng vào thành tích và yếu kém tồn tại trong công tác quản lý cũng như chỉ đạo, điều hành.

Với hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, trong đó hơn 35 lượt đại biểu đặt câu hỏi tranh luận, hiếm có phiên chất vấn nào mà nhiều đại biểu Quốc hội có cơ hội được chất vấn các thành viên Chính phủ nhiều như vậy. Với những câu hỏi thẳng thắn và trách nhiệm ấy, các đại biểu đã góp phần đưa Quốc hội khóa XIV thành một Quốc hội hành động để cùng Chính phủ thực hiện được những mục tiêu đã đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước