Hôm nay (2/4), ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/04/2018 06:28 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Liên Hợp Quốc, tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời do rối loạn của hệ thần kinh, ảnh hưởng đến hoạt động não bộ và có thể xảy ra ở bất kỳ cá nhân nào.

Tại Việt Nam, năm nay là năm thứ ba chuỗi sự kiện "Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ" được tổ chức kéo dài từ 31/3 đến 2/4.

Trong đó, hội thảo chính sách "Tự kỷ trong ASEAN: Xây dựng pháp luật và các chính sách phát hiện, can thiệp và chăm sóc người tự kỷ tại cộng đồng" vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đông đảo những đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN, những trung tâm giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ và phụ huynh có con mắc hội chứng tự kỷ đã cùng thảo luận về những đề xuất chính sách xã hội mới có liên quan đến việc hỗ trợ cuộc sống cho trẻ tự kỷ và gia đình.

Sôi động ngày hội thể thao dành cho trẻ tự kỷ Sôi động ngày hội thể thao dành cho trẻ tự kỷ Cậu bé tự kỷ tái hiện hệ thống tàu điện ngầm trên bản vẽ Cậu bé tự kỷ tái hiện hệ thống tàu điện ngầm trên bản vẽ Góc nhìn mới về không gian của người tự kỷ Góc nhìn mới về không gian của người tự kỷ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước