Hơn 1,5 tỷ người chịu tác động bởi thiên tai, thảm họa

Văn Đức, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/09/2016 15:58 GMT+7

VTV.vn - Đây là con số được đưa ra trong Báo cáo tại Hội nghị cấp cao ASEM về quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Sáng 14/9, Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) đã phối hợp cùng Bộ NN&PTNT và TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM về quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đây là 1 trong 20 chương trình ưu tiên đã thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEM 11 được tổ chức tại Mông Cổ hồi tháng 7 vừa qua.

Báo cáo tại Hội nghị cấp cao ASEM về quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho biết, hiện tại, có hơn 1,5 tỷ người chịu tác động bởi thiên tai, thảm họa và trung bình hàng năm thiệt hại về kinh tế lên đến 250 đến 300 tỷ USD.

Tại Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gay gắt, gây nhiều tổn thất về người, tài sản. Vì vậy, bên cạnh việc tìm biện pháp giảm tác động thấp nhất từ bàn tay con người, cần có những giải pháp công nghệ hỗ trợ trong phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, qua đó hợp tác quốc tế trong việc hỗ trợ và chia sẻ công nghệ sẽ giúp các nước rút ngắn khoảng cách trong ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước