Hơn 300 hộ dân làng chài vịnh Hạ Long được chuyển lên bờ

Việt Cường - Kiều Trinh-Thứ hai, ngày 08/09/2014 09:06 GMT+7

Hơn 300 hộ dân thuộc 7 làng chài sinh sống trên Vịnh Hạ Long từ nhiều đời nay đã chính thức được định cư trên bờ.

Đây là kết quả của Đề án Di dời các nhà bè trên Vịnh Hạ Long, một quyết tâm và chủ trương lớn của tỉnh Quảng Ninh trong gần 2 năm qua, nhằm bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên ở Việt Nam.

Có hơn 360 căn hộ với diện tích trên dưới 100m2 đã được đưa vào sử dụng tại khu tái định cư tại phường Hà Phong. Mỗi căn hộ được tỉnh Quảng Ninh đầu tư khoảng 500 triệu đồng. Ngay sát đó, một bến neo đậu cập tàu và khu hậu cần nghề cá cũng đang được tỉnh xây dựng để người dân có cơ hội tiếp tục bám biển.

Sau đây là ghi nhận của nhóm Phóng viên Thời sự:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước