Hơn 50% số ngày trong năm có chất lượng không khí kém

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/04/2017 17:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thông tin này được công bố trong một cuộc hội thảo về “Ô nhiễm không khí tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” vừa diễn ra.

Trong đó, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, diện tích cây xanh mới đạt 4 m2/người, thấp hơn so với tiêu chuẩn (từ 10 - 15 m2/người), không đáp ứng vai trò "lá phổi xanh". Nồng độ bụi ở những làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng một số nơi vượt quy chuẩn từ 3 - 8 lần.

Các ý kiến cho rằng, với tình trạng ô nhiễm không khí ngày một nghiêm trọng, cần khẩn trương nghiên cứu, ban hành đạo luật về kiểm soát ô nhiễm không khí với những quy định chi tiết nhằm khắc phục tình trạng hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước