Hơn 80.000 người dân TP.HCM có nhu cầu đăng ký nhà ở xã hội

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/10/2016 10:04 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 80.000 người có nhu cầu đăng ký nhà ở xã hội.

Trong đó, số hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu đăng ký nhà ở xã hội chiếm nhiều nhất với 38.200 hộ; lao động trong khu công nghiệp là 17.000 hộ; cán bộ công chức, viên chức khoảng 10.000 hộ. 94% người có nhu cầu mong muốn đăng ký nhà ở xã hội là chung cư với mức giá từ khoảng 800 triệu đồng/căn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ có 12 dự án với quy mô hơn 3.900 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM được hoàn thành, trong đó, 6 dự án sử dụng vốn ngân sách và 6 dự án dùng vốn ngoài ngân sách.

Nhu cầu nhà ở xã hội ở TP.HCM là rất lớn, nhưng nguồn cung lại rất hạn chế. Do đó, cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực cho các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội do UBND TP.HCM tổ chức ngày 13/10 có ý nghĩa rất quan trọng.


Nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thủ tục kéo dài, người mua nhà ở xã hội phải chịu giá cao Thủ tục kéo dài, người mua nhà ở xã hội phải chịu giá cao TP.HCM: Xây dựng thêm 44.000 nhà ở xã hội TP.HCM: Xây dựng thêm 44.000 nhà ở xã hội
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước