Hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người

Ngọc Phương, Phan Anh, Ngọc Tiến (PV thường trú Đài THVN tại Lào)-Thứ tư, ngày 14/03/2018 17:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/3, tại tỉnh Champasak, Lào đã diễn ra Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người giữa Việt Nam, Lào và Campuchia năm 2017.

Tại hội nghị, các bên đánh giá cao kết quả tổ chức thực hiện đợt tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2017 trong việc góp phần ngăn chặn loại tội phạm này. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, tình hình hoạt động của tội phạm buôn bán người trên thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Không chỉ nhiều nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài, Việt Nam - Lào và Campuchia còn là địa bàn trung chuyển nạn nhân sang nước thứ 3; các đường dây, băng nhóm tội phạm mua bán người chủ yếu tập trung vào địa bàn, tuyến biên giới giáp với Trung Quốc.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã nhất trí tiếp tục tổ chức thực hiện các đợt tấn công trấn áp tội phạm mua bán người xuyên quốc gia giữa Lào - Campuchia - Việt Nam trong năm 2018. Hội nghị tổng kết năm 2018 sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Gia tăng các vụ mua bán người đưa ra nước ngoài Gia tăng các vụ mua bán người đưa ra nước ngoài

VTV.vn - Tại nước ta, tình trạng phạm tội mua bán người đã xảy ra trên tất cả các tỉnh, thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước