Kè chống sạt lở chưa phải là giải pháp bền vững

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/07/2018 11:18 GMT+7

VTV.vn - Để ngăn sạt lở, nhiều người nghĩ ngay đến phương án xây kè. Tuy nhiên theo các chuyên gia, giải pháp này tốn rất nhiều chi phí nhưng không mang tính bền vững.

Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn giai đoạn 2 vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình dài 1,2 km, với tổng giá trị hơn 110 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mang lại sự an toàn, thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Nhưng khi bà con khu vực kè vui thì những hộ dân bên kia sông lại phải lo lắng.

Theo các chuyên gia, thay vì cấp bách tìm vốn để xây kè, các địa phương có thể thay bằng những giải pháp khác như ngăn chặn việc khai thác cát tràn lan làm thay đổi dòng chảy, hạn chế các tàu bè gây sóng lớn, ngăn chặn tình trạng cất nhà tải trọng lớn ven các sông rạch…

Thống kê cho thấy, ĐBSCL cần tới gần 7.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kè, đê và di dời dân khỏi vùng sạt lở. Đây là số vốn quá lớn, trong khi sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp. Chính vì thế có ý kiến cho rằng, thay vì đầu tư cho đê, kè nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả bền vững, hãy sử dụng vào mục đích khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước