Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 19:07 GMT+7

Bắc cầu tạm cho dân di lại được an toàn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chính quyền Sơn La tiến hành xây cầu tạm để vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

Mưa lũ liên tiếp trong 3 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho hàng loạt các tỉnh miền núi phía Bắc. Tính đến nay, trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, mưa lũ đã làm 13 người thiệt mạng, 20 người mất tích, 196 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.

Trong đó, Sơn La là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 10 người thiệt mạng. Chính quyền địa phương đã huy động hàng nghìn người đến vùng lũ để giúp đỡ người dân. Có 6 người chết đã tìm được xác. Chính quyền địa phương đã tiến hành hỗ trợ người dân thực hiện mai táng.

Đối với những người mất tích, lực lượng chức năng huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ để tìm kiếm. Số người bị thương được chăm sóc tại bệnh viện huyện. Chính quyền địa phương cũng tiến hành xây cầu tạm để vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân, đồng thời huy động lực lượng máy móc để nắn dòng chảy, tránh nước lũ quét vào khu dân cư nếu có lũ tiếp tục xảy ra.

Cảnh hoang tàn sau cơn lũ quét khiến nhiều người chết, mất tích tại Sơn La Cảnh hoang tàn sau cơn lũ quét khiến nhiều người chết, mất tích tại Sơn La

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có mặt tại xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để ghi nhận hiện trường sau cơn lũ kinh hoàng xảy ra từ tối qua (3/8) đến sáng nay (4/8).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước