Khách phải trả thêm tiền khi mua ô tô dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/01/2018 18:40 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu mua xe dịp Tết tăng cao khiến nhiều đại lý đang dùng nhiều cách để người mua phải trả thêm tiền như chậm giao xe kể cả khi khách đã đặt cọc hay tạo khan hiếm giả.

Số tiền các đại lý yêu cầu khách nộp thêm để có xe, có khi lên tới cả 100 triệu đồng. Người mua xe đang bị đẩy vào thế bị động, gây bức xúc nên không ít người đã lấy lại tiền đặt cọc và không mua xe. 

Các chuyên gia khuyến cáo người mua xe cần mặc cả về giá, quyền lợi với đại lý cũng như đọc kỹ hợp đồng để tránh thiệt thòi.

Người tiêu dùng đang bị thiệt khi đặt cọc mua ô tô Người tiêu dùng đang bị thiệt khi đặt cọc mua ô tô Lượng người Việt muốn mua ô tô cao nhất khối ASEAN 5 Lượng người Việt muốn mua ô tô cao nhất khối ASEAN 5 Nhu cầu mua ô tô tại Việt Nam đang bắt kịp các nước ASEAN Nhu cầu mua ô tô tại Việt Nam đang bắt kịp các nước ASEAN

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước