Khó quản lý người nước ngoài lưu trú tại Khánh Hòa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 17:10 GMT+7

VTV.vn - Thực tế, những cơ sở cho người nước ngoài lưu trú tại Khánh Hòa hiếm khi thực hiện đúng quy định.

Di chuyển lao động, cụ thể là lao động từ nước ngoài vào Việt Nam là một xu thế tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bên cạnh những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, mặt trái của nó là những hệ lụy khi những cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi quản lý kiểm soát một bộ phận công dân nước ngoài tới du lịch, sinh sống, làm việc.

Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài thuê nhà phải có đầy đủ bản sao hộ chiếu, thị thực, hợp đồng thuê nhà có công chứng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà ở, phòng trọ. Nhưng thực tế, những cơ sở cho người nước ngoài lưu trú hiếm khi thực hiện đúng quy định.

Đã có nhiều vụ lừa đảo, cướp của, thậm chí án mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi các đối tượng là người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành do Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì đã xử lý trên 300 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật với số tiền gần 2 tỷ 400 triệu đồng. Và con số này chưa phải là con số cuối cùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước