"Khoảng trống" trong quản lý lao động trên lồng bè thủy sản

Tấn Quýnh, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/11/2017 22:25 GMT+7

VTV.vn - Con số 43 người thiệt mạng do bão số 12 vừa qua tại tỉnh Khánh Hòa đã chỉ ra một khoảng trống lâu nay trong quản lý lao động trên các lồng bè nuôi thủy sản.

Những ngày qua, việc tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp tục. Hàng trăm người được cứu khi trôi dạt trên biển. Họ là những lao động làm việc trên các lồng bè thủy sản.

Cố giữ khối tài sản này là lý do khiến nhiều lao động vẫn còn ở trên biển mặc dù biết có bão. Trong khi đó, chính quyền các địa phương liệu có nắm chắc số lao động trên mỗi lồng bè để đưa ra hướng xử lý kịp thời?

Những lồng bè thủy sản trên biển gia tăng trong những năm qua nằm ngoài kiểm soát. Trên những lồng bè giữa biển này, có bao nhiêu lao động, họ làm việc như thế nào thì chỉ có chủ lồng bè và người lao động mới biết.

Sau bão có nhiều khoảng trống ở làng biển, khoảng trống trong những gia đình mất người thân. Những khoảng trống ấy bắt đầu từ một "khoảng trống" lâu nay trong quản lý lao động trên lồng bè giữa biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước