Không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo: Thông điệp về một Chính phủ liêm chính

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 10:45 GMT+7

VTV.vn - Yêu cầu các địa phương không chúc tết Thủ tướng, lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành của Thủ tướng là một trong những sự kiện quan trọng thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí.

Tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp: "Tôi yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành. Yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Ở các địa phương cũng vậy, cần thực hiện nghiêm việc này".

Chúc Tết, tặng quà Tết là một tục lệ truyền thống, bày tỏ lòng kính trọng, quý mến, nên việc chúc Tết lãnh đạo cũng thể hiện tình cảm trân trọng, đoàn kết thân ái. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, từ khi nước ta theo nền kinh tế thị trường, việc chúc Tết lãnh đạo vốn mang một ý nghĩa rất tích cực lại bị biến tướng đi theo thị trường. Có người đã lợi dụng dịp này để quà cáp, hối lộ, tạo mối quan hệ, chạy chức, chạy quyền, chạy dự án… Rõ ràng, việc đó dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức của không ít cán bộ, công chức, viên chức hiện nay, quen nhũng nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp và cấp dưới.

Báo Sài gòn giải phóng đưa ra quan điểm: "Đây không chỉ là một chủ trương để ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong việc chúc Tết cấp trên mà còn thể hiện quyết tâm hành động; nói đi đôi với làm; xây dựng Chính phủ, hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp; nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tờ Tuổi trẻ khẳng định, đề nghị của Thủ tướng cũng là tâm nguyện của nhân dân từ rất lâu và phát biểu này đã bày tỏ thái độ vô cùng quyết liệt với câu chuyện quà Tết biến tướng.

Đã có nhiều năm, khi lương thưởng cho người lao động thiếu lên, hụt xuống, doanh nghiệp đau đầu việc chi tiền biếu xén mỗi dịp Tết về. Đó là một thực tế mà ít người nói tới. Do đó, chỉ đạo của Thủ tướng hy vọng sẽ hạn chế những đoàn xe xếp hàng quà cáp, những cán bộ liêm khiết có cớ để từ chối tiếp khách và những người lo lắng chuyện quà Tết cũng trút được gánh nặng tâm lý bởi họ đã có lý do để khỏi phải lên tỉnh, hay không ra Trung ương. Thế nhưng, cũng có nhiều lo ngại về việc liệu có thực sự ngăn chặn được tệ nạn này.

Báo Lao động trong mục sự kiện bình luận cho rằng: "Để dẹp được tập quán xấu này không dễ bởi có nhiều cách để tặng quà. Và ai cũng biết thời buổi này, chẳng ai cần chút quà quê, gói mứt hay hộp bánh như thời còn nghèo khó, quà là tiền bạc hay những thứ đáng giá mới xứng đáng công đưa và mất công nhận".

Báo Tiền phong trích dẫn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng: "Chúng tôi mong muốn báo chí nhân dân, giám sát và phản ánh việc thực hiện chỉ đạo trên ở tất cả các cơ quan hành chính, từ Trung ương đến địa phương".

Trả lời phỏng vấn báo Nông thôn ngày nay, Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt khẳng định ngoài ý thức tự giác, cần có sự giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, hội đồng nhân dân và hệ thống báo chí.

Không chúc Tết lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành Không chúc Tết lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành; lãnh đạo các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước