Trong lịch sử xây dựng, Hà Nội luôn là sự đan xen giữa cái cũ và cái mới. Dưới bóng của các tòa nhà chọc trời ngày hôm nay, vẫn còn nhiều hình ảnh gợi về một thời quá khứ đầy gian khó. Những dãy nhà tập thể cũ kỹ này từng là ước mơ và là tổ ấm của một thế hệ.
Ngay sau hòa bình lập lại, miền Bắc đã chú trọng đến điều kiện ở của người dân với hai hình thức sở hữu là tập thể và nhà nước. Do vậy, nhà nước đã xây dựng các khu tập thể bằng ngân sách sau đó phân phối cho cán bộ công nhân viên. Các khu tập thể ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên chức. Để việc phân nhà công bằng, nhà nước định ra tiêu chuẩn và tùy theo công việc, cấp bậc, chức vụ, cán bộ công nhân viên sẽ được phân 1 căn hộ hay 2 gia đình chung 1 căn hộ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!