Kiên Giang phấn đấu trở thành tỉnh điểm về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Huỳnh Tâm - Quang Nhật (VTV9)-Thứ năm, ngày 19/07/2018 14:59 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Với điều kiện bờ biển dài, số lượng phương tiện đánh bắt đông, tỉnh Kiên Giang phải phấn đấu trở thành tỉnh điểm về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang hướng đến phát triển kinh tế biển bền vững. Đây là hai vấn đề trọng tâm được nêu ra tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang vào sáng 19/7.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám, tỉnh Kiên Giang là một trong hai địa phương của cả nước được Ủy ban châu Âu kiểm tra về việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp vừa qua. Mặc dù có nhiều nỗ lực, còn nhiều tiêu chí chưa đáp ứng được, tình trạng đánh bắt trái phép vẫn tiếp diễn.

Để khắc phục vấn đề này, đặc biệt hướng Kiên Giang trở thành tỉnh điểm của cả nước trong việc thực thi Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của EU, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật đối với chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân, kiên quyết không cấp phép khai thác đối với các phương tiện chưa chấp hành đầy đủ quy định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Hiện tỉnh Kiên Giang là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng tàu cá với gần 11.000 tàu, sản lượng khai thác mỗi năm đạt hơn 500.000 tấn.

Khánh Hòa nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp Khánh Hòa nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VTV.vn - Nếu trong vòng 6 tháng, việc khắc phục của Việt Nam không cải thiện, EU chính thức rút thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc bị cấm xuất khẩu hải sản sang EU.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước