Kiên quyết tinh giản 2,5% biên chế mỗi năm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/11/2017 06:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giảm ít nhất 2,5% biên chế trong cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2021 là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Từ năm 2015 đến nay, cả nước đã tinh giản được trên 30.000 người và sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế trên tinh thần xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Việc tinh giản 2,5% biên chế mỗi năm đồng thời bảo đảm nguyên tắc không thành lập mới tổ chức làm tăng biên chế, trừ trường hợp đặc biệt được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phê duyệt chính thức.

Tinh giản biên chế chưa thực chất, không theo đúng quy định Tinh giản biên chế chưa thực chất, không theo đúng quy định Bỏ biên chế giáo dục: Chỉ nên áp dụng ở một số trường? Bỏ biên chế giáo dục: Chỉ nên áp dụng ở một số trường? Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM rà soát, hướng đến tinh giản biên chế Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM rà soát, hướng đến tinh giản biên chế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước