Kon Tum: Xây dựng công trình chờ đền bù

Xuân Hảo-Chủ nhật, ngày 07/07/2013 12:56 GMT+7

Đang xảy ra tình trạng trục lợi từ nguồn kinh phí đền bù dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24, đoạn qua thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Biểu hiện rõ nhất của tình trạng này là việc hàng chục hộ dân xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum đua nhau xây hòn non bộ và cơi nới các công trình phục vụ dân sinh trong khu vườn nhà để nhằm mục đích nhận thêm tiền đền bù.

‘ Một số hòn non bộ được xây vội vàng sau một nhà dân để chờ đền bù. (Ảnh: Monre)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 29 hộ ở xã Đăk Blà vi phạm xây dựng trái phép trên tuyến giải phóng mặt bằng quốc lộ 24. Trước những việc làm sai trái của người dân, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc khi chi trả tiền đền bù.

Dự án nâng cấp quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum có kinh phí trên 1.000 tỷ đồng, do Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước