Kỳ họp HĐND "không giấy" đầu tiên của Đà Nẵng

Diệu Quỳnh - Trần Thành (VTV8)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX là kỳ họp đầu tiên địa phương này ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức điều hành kỳ họp.

"Kỳ họp không giấy" - đó là điểm khác biệt dễ nhận thấy trong kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng lần này. Theo đó, trên bàn đại biểu hầu như không hề có giấy tờ, văn bản, thay vào đó là chiếc máy tính cá nhân. Đại biểu dùng tài khoản được cấp đăng nhập vào phần mềm "Hệ điều hành kỳ họp HĐND" là có thể nhận đầy đủ tài liệu phục vụ kỳ họp mà không phải mất thời gian và chi phí cho in ấn tài liệu.

Thay vì giơ tay biểu quyết như các năm, kỳ họp này đại biểu biểu quyết trực tuyến bằng cách bấm nút "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc bỏ phiếu trắng ngay trên màn hình laptop.

Tại màn hình điện tử lớn của phòng họp luôn hiển thị đầy đủ thông tin như tên đại biểu đang phát biểu, nội dung trình bày và khi gần hết thời gian phát biểu hệ thống sẽ báo hiệu để đại biểu biết cân đối nội dung. Phiên thảo luận và chất vấn nhờ vậy diễn ra một cách khoa học, tiết kiệm thời gian và gia tăng được số lượng các ý kiến của đại biểu.

Đội ngũ kỹ thuật viên của Trung tâm Tin học thuộc Viễn Thông Đà Nẵng được bố trí túc trực tại kỳ họp để đảm bảo về đường truyền, hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ đại biểu khi cần thiết.

"HĐND điện tử" là nét mới nổi bật thể hiện rõ quyết tâm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND TP Đà Nẵng, qua đó đẩy mạnh việc tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX

VTV.vn - Sáng nay (5/7), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, khai mạc kỳ họp thứ 4 tại hội trường HĐND thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước