Kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao: Tiếp tục tinh thần không có vùng cấm trong xử lý sai phạm của Đảng viên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/07/2018 10:22 GMT+7

VTV.vn - Với những cán bộ bị xử lý trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã tái khẳng định nguyên tắc kỷ luật Đảng là nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong tuần qua, báo chí tiếp tục có nhiều bài phân tích và bình luận về quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều người đã từng là lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng, cùng một số tướng lĩnh quân đội do đã mắc những sai phạm khi còn tại vị.

Tờ Đại đoàn kết cho rằng, với số cán bộ bị xem xét kỷ luật lên đến cả chục người, đều thuộc diện quản lý của Ban Bí thư đã một lần nữa cho thấy sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Báo này viết thêm, những án kỷ luật đưa ra một lần nữa khẳng định nguyên tắc đã vi phạm thì dù nghỉ hưu hay còn làm việc cũng không thể thoát khỏi kỷ luật Đảng. Kỷ luật Đảng là nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có chuyện hạ cánh an toàn.

Đã thành thông lệ, từ 3 - 4 năm nay, cứ mỗi lần Ủy ban kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - họp là dư luận lại đồn đoán về những vụ việc sai phạm sẽ bị xử lý với một sự tin tưởng.

Trong khi đó, với vấn đề này, báo Nhân dân nhận định, việc xử lý nghiêm không chỉ làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, mà còn là lời cảnh tỉnh, cảnh cáo, răn đe và là bài học chung cho mọi cán bộ, đảng viên, mọi công dân trong xã hội, để tránh những vết xe đổ ấy. Tờ Đại biểu nhân dân khẳng định xử lý cán bộ cấp cao, giữ trọng trách lớn mắc sai phạm là Đảng xót dân đau, nhưng là việc làm không thể khác. Quan trọng nhất đó là khôi phục lòng tin của hơn 93 triệu người dân cả nước.

Đặc biệt, lần này đã có những sỹ quan cấp tướng trong quân đội bị kỷ luật. Cụm từ không có vùng cấm mà các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nói vẫn tiếp tục không chỉ là lời răn đe mà là hành động.

Không vì nhiều vụ kỷ luật mà chùn bước trong phát triển Không vì nhiều vụ kỷ luật mà chùn bước trong phát triển

VTV.vn - “Anh nào chần chừ, không làm việc, không xông pha để làm ra sản phẩm, hoàn thành tốt nhiệm vụ là vấn đề đáng suy nghĩ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước